Chuyên mục

Những nơi rủi ro nhất đối với thẻ ghi nợ ngân hàng

Trung tâm Tin tức VTV24 - 04/04/2019 - 12:30 - Tiêu dùng

VTV.vn - Việc sử dụng thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ tiềm ẩn không ít rủi ro gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Các hình thức thanh toán không tiền mặt như thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ đang ngày càng trở nên quen thuộc với nhiều người trong chúng ta. Tuy nhiên, chúng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Sau đây là tổng hợp về những mối rủi ro lớn nhất tại Mỹ đối với thẻ ghi nợ, loại thẻ cho phép người dùng chi tiêu thẳng vào tài khoản của mình.

- Rút tiền mặt tại các cây ATM ngoài trời luôn được xem là rủi ro lớn với mọi loại thẻ ngân hàng tại Mỹ. Lý do là bởi tình trạng tội phạm lắp thiết bị quét thông tin thẻ đang ngày càng phổ biến. Để an toàn, người dùng nên chọn các cây rút tiền ở nơi đông người như ngân hàng, hay siêu thị.

- Các cây xăng tại Mỹ cũng là nơi chấp nhận thanh toán thẻ. Tuy nhiên chúng được xem là rất kém bảo mật và cũng ít khi được giám sát. Bởi vậy, tiền mặt vẫn là cách thanh toán được khuyến khích nhất ở đây.

- Thanh toán trực tuyến cũng là một trong những loại hình thanh toán nhiều rủi ro nhất ở Mỹ, với tình trạng tấn công dữ liệu xảy ra thường xuyên. Để mua hàng online, thẻ tín dụng là cách thức bảo mật tốt hơn nhiều.

- Đáng ngạc nhiên khi các nhà hàng và quán bar cũng trong danh sách này. Lý do là bởi người dùng thường có thói quen đưa thẻ cho nhân viên phục vụ để quẹt mà không chú ý đến an toàn. Hãy luôn để ý đến thẻ của mình trong mọi trường hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.