Chuyên mục

Phân biệt xăng giả, xăng thật

Trung tâm Tin tức VTV24 - 19/06/2019 - 13:11 - Tiêu dùng

VTV.vn - Xăng thật có độ trong suốt, còn xăng giả có thể có tạp chất. Xăng thật không có phân lớp, trong khi xăng giả có thể phân lớp.

Công an tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả do Công ty TNHH Mỹ Hưng và một số công ty khác thực hiện. Liên quan đến đường dây này có 10 cửa hàng ở Đắk Nông. Ngoài việc cung cấp xăng giả tới các tỉnh Tây nguyên và miền Tây, đường dây này còn cung cấp xăng giả tới các tỉnh miền Trung và phía Bắc. Việc mua bán xăng giả không có hóa đơn, chứng từ.

Các đối tượng khai nhận, từ năm 2017 tới nay đã bán khoảng 1,6 tỷ lít xăng giả. Xăng giả được các đối tượng sản xuất bằng cách trộn xăng gốc với chất phụ gia, chất tạo màu. Thông thường xăng gốc chỉ chiếm từ 40 - 50% số lượng.

Theo quy chuẩn Việt Nam, dung dịch được công nhận là xăng khi kiểm định phải đạt được 11 tiêu chuẩn. 

Do chưa có thiết bị để nhận biết nên các chuyên gia khuyến cáo, khi mua xăng, người tiêu dùng nên chọn hệ thống cây xăng có uy tín, có công bố kiểm định chất lượng xăng. Khi sử dụng, nên chú ý các dấu hiệu bất thường của động cơ như khó khởi động, xả nhiều khói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.