Chuyên mục

Thụy Sỹ: Chi hơn 3 tỷ Franc cho thực phẩm hữu cơ

Trung tâm Tin tức VTV24 - 05/04/2019 - 15:45 - Tiêu dùng

VTV.vn - Hơn 3 tỷ Franc (hơn 3 tỷ USD) là số tiền đã được người tiêu dùng tại Thụy Sỹ chi ra trong năm 2018 để mua sắm các loại thực phẩm hữu cơ.

Năm 2018, ước tính mỗi người dân Thụy Sỹ đã chi trung bình 360 Franc để mua thực phẩm hữu cơ. Con số này ghi nhận trong năm 2017 là 320 Franc.

Thụy Sỹ: Chi hơn 3 tỷ Franc cho thực phẩm hữu cơ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo thống kê của Bio Suisse - Tổ chức nghề nghiệp hàng đầu của ngành thực phẩm hữu cơ Thụy Sỹ, tất cả các nhóm sản phẩm đều ghi nhận sự tăng trưởng. Trong đó, trứng hữu cơ đứng đầu về thị phần (27,6%); bánh mì tươi (25,3%); rau các loại, xà lách và khoai tây (21,8%).

Cứ 4 giao dịch mua thực phẩm hữu cơ tại Thụy Sỹ thì có 3 giao dịch tại 2 chuỗi siêu thị hàng đầu của nước này là Migros và Coop.

Thụy Sỹ: Chi hơn 3 tỷ Franc cho thực phẩm hữu cơ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nắm bắt nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân, ngày càng nhiều nông dân Thụy Sỹ chuyển đổi sang sản xuất sản phẩm hữu cơ. Ước tính thực phẩm hữu cơ hiện chiếm 15,4% tổng diện tích nông nghiệp của Thụy Sỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.