Chuyên mục

Tràn lan hạt dẻ Trung Quốc gắn mác hàng trong nước

Trung tâm Tin tức VTV24 - 15/12/2019 - 11:03 - Tiêu dùng

VTV.vn - Hạt dẻ Trung Quốc được nhập về với giá 50 - 60.000 đồng/kg nhưng lại được bán ra với giá cao từ 2 đến 3 lần.

Tràn lan hạt dẻ Trung Quốc gắn mác hàng trong nước - Ảnh 1.

Cuối năm, đặc biệt là dịp giáp Tết, hạt dẻ khá hút khách. Cũng chính vì được ưa chuộng nên một lượng lớn hạt dẻ từ Trung Quốc nhanh chóng tràn vào Việt Nam và được gắn với nhiều mác khác nhau.

Một số tiểu thương chia sẻ, lượng hạt dẻ xuất xứ Trung Quốc ở Việt Nam hiện đang chiếm tới 80% vì giá rẻ, chất lượng cũng ổn định.

Các đầu mối thường gắn mác hạt dẻ Cao Bằng, Sapa hay Thái Lan để tăng giá bán. Tuy nhiên, hạt dẻ tại các vùng cao trong nước số lượng không nhiều, đa phần được người dân nhặt về để ăn chứ không bán. Còn hàng Thái Lan, giá cao nên ít đầu mối nhập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.