Chuyên mục

Trung Quốc giảm thuế đối với thịt lợn đông lạnh nhập khẩu

Trung tâm Tin tức VTV24 - 01/01/2020 - 16:59 - Tiêu dùng

VTV.vn - Nhiều sản phẩm thịt lợn được Trung Quốc áp dụng mức thuế nhập khẩu mới ưu đãi hơn.

Nhằm thúc đẩy việc nhập khẩu thịt lợn đông lạnh trong bối cảnh khó khăn về nguồn cung, kể từ hôm nay (1/1), Trung Quốc giảm thuế tạm nhập khẩu với mặt hàng này. Ngoài thịt lợn, sản phẩm bơ đông lạnh và nước cam cũng trong diện được ưu đãi thuế. Riêng mặt hàng dược phẩm có chứa alcaloid để điều trị hen suyễn và các nguyên liệu dành cho việc sản xuất thuốc điều trị tiểu đường được hưởng thuế suất 0%.

Trung Quốc giảm thuế đối với thịt lợn đông lạnh nhập khẩu - Ảnh 1.

Hình minh họa, Nguồn: Reuters

Trong năm 2019, Trung Quốc đã lần đầu tiên nhập khẩu thịt lợn từ 16 quốc gia khác, với số lượng lên tới hơn 5,49 triệu tấn, nhằm "hạ nhiệt" cơn sốt thịt lợn tại nước này. Ngoài ra, ít nhất 4 tỉnh, thành phố tại Trung Quốc trong vài tuần qua cũng đã mở kho dự trữ thịt lợn đông lạnh tại địa phương để hỗ trợ gần 130 triệu dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.