Chuyên mục

Việt Nam đứng thứ 9 trong các nước nhập khẩu trái cây tươi của Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24 - 13/01/2020 - 09:33 - Tiêu dùng

VTV.vn - Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi của nước này vào Việt Nam đạt 97 triệu USD trong 10 tháng của năm 2019, tính đến ngày 30/10.

Kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi của Mỹ vào Việt Nam trong 10 tháng của năm 2019 đã tăng 46% so với cùng kỳ năm 2018. Việt Nam đã trở thành nhà nhập khẩu trái cây tươi lớn thứ 9 của Mỹ và Chính phủ nước này đang kỳ vọng lượng trái cây xuất khẩu vào Việt Nam sẽ tăng mạnh hơn nữa trong thời gian tới, nhờ nhiều loại trái cây được cấp phép xuất vào thị trường Việt Nam.

Việt Nam đứng thứ 9 trong các nước nhập khẩu trái cây tươi của Mỹ - Ảnh 1.

Ngoài cam tươi, nhiều loại trái cây khác cũng sẽ được phép nhập khẩu vào Việt Nam như táo, nho, anh đào, lê và việt quất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.