Chuyên mục

Xuất hiện sách giáo khoa bị tăng giá

Trung tâm Tin tức VTV24 - 13/03/2019 - 13:17 - Tiêu dùng

VTV.vn - Trong khi Bộ GD-ĐT đã khẳng định không tăng giá sách giáo khoa trong năm học tới nhưng trên thị trường lại đang xuất hiện những cuốn sách giáo khoa bị tăng giá.

Những cuốn sách này của NXB Giáo dục với giá mới đã được in ra và nộp lưu chiểu tháng 1/2019. Chẳng hạn, cuốn Tập viết lớp 1 tăng 38% so với giá hiện hành; Toán lớp 3 tăng 20%; một loạt sách giáo khoa khác có giá mới ở bìa tăng từ 12 - 18%. 

Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT khẳng định, nếu như đã có sách giáo khoa được in với giá mới thì giờ NXB Giáo dục Việt Nam phải in đè giá cũ lên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.