5 nền kinh tế lớn nhất châu Âu chia sẻ thông tin về thuế

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/04/2016 09:59 GMT+7

VTV.vn - Giới chức các nền kinh tế lớn châu Âu ngày 14/4 đã nhất trí cùng chung tay chống lại tình trạng gian lận thuế.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh sức ép của dư luận đối với vấn nạn này đang gia tăng sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama".

Bộ trưởng tài chính 5 nước Anh, Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha đã đồng ý chia sẻ thông tin về chủ sở hữu của các công ty và quỹ ủy thác. Điều này khiến cho những ông chủ thực sự của những công ty này khó khăn hơn trong việc che giấu tài sản và thu nhập của họ từ các cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, giới chức của 5 nền kinh tế hàng đầu châu Âu cũng kêu gọi tiến hành một chiến dịch nhắm vào những thiên đường thuế bằng việc lập ra một danh sách đen những quốc gia và vùng lãnh thổ không hợp tác trong việc chia sẻ thông tin về thuế. Nhóm này cũng đồng thời hối thúc các quốc gia khác trong nhóm G20 tham gia vào đề xuất nói trên với mục tiêu chấm dứt sự tồn tại của những công ty vỏ bọc cho việc trốn thuếrửa tiền.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước