ASEAN lập quỹ chống nạn buôn người

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 03/07/2015 13:10 GMT+7

Ảnh minh họa.(Nguồn: AFP)

VTV.vn - ASEAN đã nhất trí lập một quỹ đặc biệt chung để sử dụng cho hoạt động chống tệ nạn buôn người.

Các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhất trí lập một quỹ đặc biệt chung để sử dụng cho hoạt động chống tệ nạn buôn người đang xảy ra ở khu vực.

Quyết định quan trọng trên được thông qua vào chiều 2/7 trong phiên họp kín của Hội nghị khẩn cấp cấp Bộ trưởng ASEAN về tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến vấn đề di cư bất thường tại khu vực Đông Nam Á. Theo đó, mỗi nước ASEAN sẽ đóng góp 100.000 USD vào quỹ, riêng Singapore tự nguyện đóng góp gấp đôi. Ngoài sự đóng góp của các nước thành viên, quỹ này còn nhận tài trợ từ nhiều tổ chức quốc tế.

Sáng kiến thành lập quỹ chống nạn buôn người được đưa ra cách đây 2 tháng, thời điểm hàng nghìn người di cư từ Bangladesh và Myanmar tìm cách vượt biển sang Malaysia, Indonesia và Thái Lan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước