Australia mở rộng chiến dịch truy quét khủng bố

Minh Chi (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 12/06/2015 19:02 GMT+7

VTV.vn - Australia sẽ mở rộng chiến dịch truy quét các nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan với luật pháp an ninh nghiêm ngặt hơn.

Tuyên bố trên được Tổng chưởng lý Australia đưa ra hôm nay (12/6) trong Hội nghị Thượng đỉnh khu vực về chống khủng bố.

Phát biểu tại hội nghị khu vực về chống khủng bố ở Sydney, Australia, Tổng chưởng lý George Brandis nhấn mạnh, một trong những thách thức lớn nhất trong việc chống chủ nghĩa cực đoan mà các quốc gia đang đối mặt là thực trạng tuyên truyền khủng bố tràn lan trên mạng Internet và các phương tiện truyền thông xã hội khác.

Ông nhấn mạnh, Chính phủ Australia sẽ áp dụng các quy định chặt chẽ hơn nữa trong nỗ lực chống khủng bố. Được biết, Australia có khoảng 100 công dân đang hoạt động trong các tổ chức cực đoan tại Iraq và Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước