BRICS thúc đẩy thiết lập cơ chế thị thực tự do

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 11/10/2015 06:30 GMT+7

Lãnh đạo các nước BRICS tại Hội nghị Thượng đỉnh 2014. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) đang thúc đẩy thiết lập một cơ chế tự do hóa thị thực.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Kiren Rijiju hôm 10/10 cho biết, Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) đang thúc đẩy thiết lập một cơ chế tự do hóa thị thực, qua đó thúc đẩy dòng chảy của những lao động có tay nghề cao giữa các thành viên.

Trả lời phỏng vấn của báo The Hindu của Ấn Độ, ông Rijiju cho biết tại Hội nghị Bộ trưởng lần đầu tiên về di cư được tổ chức tại Sochi (Nga) gần đây, các quốc gia thành viên BRICS ra tuyên bố chung nhấn mạnh việc đảm bảo việc đi lại thuận lợi cho các chuyên gia ở các nước thành viên. Theo ông, cơ chế này sẽ thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế và tạo ra sự đa dạng và phong phú về nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, tự do hóa thị thực sẽ góp phần tăng cường quan hệ giữa Ấn Độ với Trung Quốc. Ấn Độ đã áp dụng cơ chế cấp thị thực tại nơi đến cho du khách Trung Quốc theo thỏa thuận đạt được nhân chuyến thăm Bắc Kinh của Thủ tướng Narendra Modi từ hồi tháng 5 vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước