Các bên xung đột tại Libya nối lại đối thoại

Minh Chi (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 14/04/2015 09:20 GMT+7

VTV.vn - Ngày 13/4, các phe phái xung đột ở Libya đã nối lại vòng đàm phán thứ hai tại Thủ đô Algiers của Algeria.

Các phe phái xung đột ở Libya đã nối lại vòng đàm phán thứ hai nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chính trị giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài 4 năm qua tại quốc gia Bắc Phi này.

Cuộc đối thoại do Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Libya bảo trợ, với mục tiêu thúc đẩy các phe phái xung đột ở Libya đi đến một giải pháp đồng thuận, hướng tới thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc lãnh đạo đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp và dàn xếp an ninh.

Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Bernardio Leon khẳng định, chỉ có giải pháp chính trị mới giúp cho Libya khôi phục lại hòa bình và ổn định đất nước. Cuộc họp diễn ra chỉ ít giờ sau khi xảy ra hai vụ tấn công tại đại sứ quán Hàn Quốc và đại sứ quán Maroc tại thủ đô Tripoli của Libya. Cuộc đối thoại dự kiến sẽ kéo dài tới ngày hôm nay (14/4).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước