Các chủ nợ đánh giá tích cực đề xuất mới của Hy Lạp

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ hai, ngày 22/06/2015 15:18 GMT+7

Người Hy Lạp xuống đường tuần hành ở thủ đô Athens ngày 21/6 ủng hộ Chính phủ cánh tả của Thủ tướng Alexis Tsipras. (Ảnh: CNBC/Getty)

VTV.vn - Các chủ nợ đánh giá gói đề xuất mới của Hy Lạp là cơ sở tốt để tiếp tục đàm phán.

Các chủ nợ quốc của Hy Lạp đánh giá gói đề xuất mới nhằm khai thông bế tắc trong đàm phán tái cơ cấu nợ của Hy Lạp là cơ sở tốt để tiếp tục đàm phán.

Đó là tuyên bố của Chánh văn phòng Ủy ban châu Âu Martin Selmayr ngày hôm nay (22/6) sau khi nhận được gói đề xuất này. Trong tuyên bố, ông Selmayr không cho biết chi tiết về sáng kiến mới trên. Song theo hãng thông tấn TASS của Nga, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis tiết lộ, Athens đề xuất thành lập một Hội đồng độc lập để giám sát tình hình thực hiện ngân sách nước này.

Hội đồng này có quyền tự động hạn chế việc chi trả, mỗi khi khoản chi trả đó dẫn đến thâm hụt sâu ngân sách. Ông Varoufakis cho rằng đề xuất mang tính chất đột phá này sẽ nâng được lòng tin giữa Athens và các chủ nợ quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước