Các nước EU có thể được miễn chi phí giải quyết khủng hoảng di cư

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/10/2015 18:51 GMT+7

Chủ tịch Nhóm các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng Euro Jeroen Dijsselbloem. Ảnh: Julien Warnand/EPA

VTV.vn - Các nước Liên minh châu Âu (EU) có thể được miễn khoản chi phí giải quyết khủng hoảng di cư khi tính toán thâm hụt ngân sách, căn cứ theo tình hình cụ thể ở từng quốc gia.

Tuyên bố trên được Chủ tịch Nhóm Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng Euro Jeroen Dijsselbloem đưa ra ngày 5/10. Theo ông Jeroen Dijsselbloem, Hiệp ước ổn định và tăng trưởng châu Âu cần phải được vận dụng phù hợp để xử lý hiệu quả một vấn đề lớn và khó dự đoán như cuộc khủng hoảng di cư.

Hiện Áo là nước tiên phong kêu gọi loại trừ khoản chi cho người tị nạn của nước này khi tính thâm hụt ngân sách. Nước này cho rằng một số nước EU thực sự phải chịu gánh nặng về tài chính đối với vấn đề người tị nạn và việc Ủy ban châu Âu trừng phạt những nước này do không thể đạt mức thâm hụt theo quy định là không hợp lý.

Ngoài Áo, nhiều nước EU khác như: Đức, Hy Lạp, Italy và Hungary cũng đang phải chi một khoản ngân sách không nhỏ để giải quyết vấn đề người tị nạn đang ồ ạt kéo đến các nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước