Các nước yêu cầu sơ tán 400 người dân tại Madaya, Syria

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 12/01/2016 11:32 GMT+7

Trẻ em ở thị trấn Madaya đun lá cây và cỏ ăn cầm hơi. (Ảnh: Daily Mail)

VTV.vn - Khoảng 400 người hiện đang bị bao vây tại thị trấn Madaya, Syira cần phải được sơ tán khẩn cấp để được chữa trị y tế.

Đây là tuyên bố của đại sứ New Zealand tại LHQ đưa ra ngày 11/1 sau khi Hội đồng Bảo an LHQ tiến hành thảo luận về cuộc khủng hoảng tại thị trấn Madaya hiện do các phần tử đối lập Syria nắm giữ.

Trong lúc này, hàng viện trợ đã bắt đầu được chuyển tới thị trấn Madaya. Ủy ban Hội chữ thập đỏ quốc tế hôm 11/1 cho biết, 49 xe tải gồm lương thực, thuốc men, chăn đệm và các nhu yếu phẩm khác đã tới thị trấn Madaya, nằm ở ngoại ô thủ đô Damascus và 2 thị trấn khác hiện cũng đang bị bao vây là Foua và Kefraya, nằm gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ước tính, có khoảng 40.000 người tại Madaya và 20.000 người khác tại hai thị trấn trên đang ở trong tình trạng khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước