Châu Âu đồng ý chi 1 tỷ Euro giải quyết khủng hoảng di cư

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/09/2015 16:24 GMT+7

VTV.vn - Các lãnh đạo châu Âu cam kết chi ít nhất 1 tỷ Euro cho người tị nạn Syria ở Trung Đông, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng người nhập cư đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết, số tiền 1 tỷ Euro sẽ được chuyển đến các cơ quan Liên hiệp quốc, Chương trình Lương thực Thế giới và một số cơ quan khác để hỗ trợ cho người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ, Jordani, Lebanon và các nước khác.

Các lãnh đạo châu Âu cũng cho rằng, vấn đề người di cư không chỉ là của riêng châu Âu. EU đã kêu gọi một hội nghị tị nạn quốc tế, đồng thời đề nghị Mỹ và Canada nên chia sẻ một phần trách nhiệm với vấn đề di cư đang nóng lên trên toàn cầu.

Các nước vùng Vịnh đóng chặt cửa với người tị nạn Syria Các nước vùng Vịnh đóng chặt cửa với người tị nạn Syria

VTV.vn - Những lý do tôn giáo, an ninh và ổn định xã hội sẽ khiến những cánh cửa của các nước vùng Vịnh tiếp tục đóng chặt với người tị nạn Syria.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước