Croatia mở cửa biên giới cho người nhập cư lên phía Bắc

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 17/09/2015 05:00 GMT+7

Người di cư đổ về Croatia. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Croatia hôm 16/9 đã tuyên bố sẽ cho phép người di cư đi vào biên giới nước này để tiến lên phía Bắc Âu.

Hiện đã có khoảng 150 người di cư tới Croatia từ Serbia. Trước những lo ngại về các hệ lụy an ninh, kinh tế và xã hội, Tổng thống Croatia Grabar Kitarovic đã tuyên bố triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia thảo luận về cuộc khủng hoảng di cư sau khi nhóm người tị nạn đầu tiên bắt đầu tràn vào quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) này.

Croatia cho biết, hiện nước này sẵn sàng tiếp nhận người di cư hoặc cho phép những người di cư đi qua nước này để đến những nước mà họ muốn như Đức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước