Cuộc đàm phán Anh - EU tiến triển

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/12/2015 18:25 GMT+7

Thủ tướng Anh David Cameron. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Cuộc đàm phán giữa Anh và Liên minh châu Âu về tư cách thành viên của Anh đã đạt được một số tiến bộ.

Đây là tuyên bố mới nhất được Thủ tướng Anh David Cameron đưa ra, sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo EU tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu.

Theo Thủ tướng Anh David Cameron, ông đã nhìn thấy con đường dẫn tới một thỏa thuận nhằm giữ Anh ở lại Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, sẽ khó có thể hoàn tất đàm phán về các điều khoản theo yêu sách của Anh trước hạn chót dự kiến là tháng 2 tới.

Trước đó, Anh đã đề xuất 4 yêu cầu cải cách cho giới lãnh đạo EU, trong đó có việc hạn chế phúc lợi đối với người lao động EU ở Anh. Thủ tướng Anh David Cameron muốn đạt được thỏa thuận với EU về tư cách thành viên của Anh trong Liên minh này, trước khi cuộc trưng cầu dân ý về việc nước Anh ra đi hay ở lại EU được tiến hành vào cuối năm 2017.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước