Đánh bom gây nhiều thương vong ở Pakistan

Anh Tuấn (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 31/01/2015 07:37 GMT+7

Vụ đánh bom khiến hơn 20 người thiệt mạng. (Ảnh: Reuters)

Chiều 30/1, một vụ đánh bom đẫm máu đã xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo dòng Shiite ở miền Nam Pakistan, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Quả bom phát nổ khi các tín đồ Hồi giáo đang dự lễ cầu nguyện Thứ Sáu hàng tuần tại thị trấn Shikarpu, nằm cách Karachi khoảng 470km về phía Bắc.

Vụ tấn công xảy ra vào thời điểm Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đang có mặt ở Karachi để chủ trì một cuộc họp về tình hình trật tự và luật pháp ở thành phố lớn nhất Pakistan này.

Hiện, nhóm Jundullah - một nhánh tách ra từ lực lượng Taliban ở Pakistan - đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Đây là vụ tấn công giáo phái đẫm máu nhất tại Pakistan kể từ sau vụ đánh bom xe bus chở tín đồ hành hương dòng Shiite tại Balochistan, miền Tây Nam nước này hồi tháng 1/2014 làm 22 người thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước