Đoạn ghi âm của con tin Nhật Bản có tính xác thực cao

Xuân Hảo (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 29/01/2015 16:49 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sáng 29/1 cho biết, Chính phủ nước này đã phân tích thông điệp ghi âm mới nhất được cho là của con tin người Nhật Kenji Goto do IS công bố.

Chính phủ Nhật Bản đã chỉ thị cho Trung tâm Nghiên cứu khoa học cảnh sát thuộc Cơ quan cảnh sát Nhật Bản phân tích giọng nói trích ra từ đoạn video này.

Đáng chú ý, khác với các đoạn video kèm âm thanh được IS công bố trên mạng tối 27/1, nội dung lần này không đề cập đến cụm từ “thông điệp cuối cùng”. Điều này cho thấy nhóm vũ trang Hồi giáo này “đang tỏ ý thương lượng”.

Sáng 29/1, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cũng xác nhận giọng nói trong đoạn ghi âm có khả năng rất lớn là của con tin người Nhật Bản Kenji Goto.

Trong đoạn ghi âm được đưa lên mạng sáng 29/1, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đe dọa sẽ hành quyết viên phi công người Jordan Muath Kasasbeh nếu Jordan không trả tự do cho nữ chiến binh đánh bom tự sát Sajida al-Rishawi trước hoàng hôn ngày 29/1.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước