Đức bắt giữ nghi can vụ tấn công Paris

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 18/11/2015 06:30 GMT+7

Cảnh sát Đức tăng cường kiểm soát tại các địa điểm công cộng. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cảnh sát Đức ngày 17/11 đã bắt giữ 3 kẻ tình nghi liên quan đến vụ tấn công tại Paris hôm 13/11 vừa qua làm 132 người thiệt mạng.

Vụ bắt giữ diễn ra ở thị trấn Aechen, gần biên giới Đức giáp với Bỉ và Hà Lan. 3 đối tượng bị bắt giữ có 2 phụ nữ và 1 người đàn ông, tuy nhiên cảnh sát Đức chưa công bố quốc tịch của 3 kẻ tình nghi này.

Theo báo chí Đức, một người bán hàng đã cung cấp các thông tin nghi ngờ có đối tượng bị truy nã Salah Abdeslam tham gia vụ tấn công khủng bố ở Paris trong nhóm người này. Tuy nhiên, khi bị bắt, nghi can Salah Abdeslam 26 tuổi lại không có trong nhóm. Ngay sau đó, cảnh sát tiếp tục bắt giữ hai nghi can nữa ở Aachen và đang tiếp tục các biện pháp truy lùng các đối tượng tình nghi trong khu vực.

Hiện cảnh sát Bỉ và Pháp đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với nghi phạm thứ 8 liên quan đến vụ xả súng và đánh bom liên hoàn ở Paris vào ngày 13/11.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước