Đức hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc khủng hoảng di cư

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 19/09/2015 13:26 GMT+7

goại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

VTV.vn - Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 18/9 tuyên bố châu Âu cần hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề tài chính để giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư.

Tuyên bố trên được đưa ra trong chuyến thăm một ngày của Ngoại trưởng Đức tới thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Feridun Sinirlioglu, ông Steinmeier đã đề xuất rằng Đức sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho nước này và các quốc gia đang phải tiếp nhận người tị nạn. Ngoài ra, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đức cũng cho biết, Đức muốn thiết lập những cuộc đối thoại thẳng thắn về tình hình người di cư với Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ là nước tiếp nhận người tị nạn Syria nhiều hơn bất kỳ một quốc gia nào khác, với tổng số tính từ khi xảy ra bất ổn ở Syria đến nay là trên 2 triệu người. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho tới nay đã phải chi 7,6 tỉ USD cho cuộc khủng hoảng này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước