Đức lên kế hoạch chống trốn thuế và rửa tiền

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/04/2016 11:02 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schauble. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schauble đang lên kế hoạch nhằm ngăn chặn các hành vi trốn thuế, rửa tiền sau vụ Hồ sơ Panama.

Theo đó, Đức dự định lập hệ thống danh sách chống rửa tiền, trong đó có toàn bộ cơ cấu của một doanh nghiệp cũng như những người được hưởng lợi về kinh tế trong doanh nghiệp đó.

Kế hoạch trên được cho sẽ giúp ngăn chặn việc che giấu tài sản và tiền của tại các tài khoản bình phong ở nước ngoài. Ngoài ra, Đức cũng có ý định trừng phạt nặng các doanh nghiệp hay ngân hàng có hành vi trốn thuế cũng như ủng hộ việc thiết lập một danh sách đen trong vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước