Đức tăng viện trợ cho các bang do khủng hoảng di cư

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 25/09/2015 11:36 GMT+7

Người di cư được phân phối thực phẩm. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Đức ngày 24/9 đã nhất trí tăng thêm viện trợ cho các bang nhằm đối phó với làn sóng người tị nạn kỷ lục tại nước này.

Theo đó, 16 bang của Đức sẽ nhận được khoản viện trợ trị giá 4,1 tỷ Euro (khoảng 4,6 tỷ USD) vào năm tới.

Trong cuộc gặp ngày hôm qua tại thủ đô Berlin, thủ hiến các bang của Đức cùng Thủ tướng Angela Merkel đã cùng thảo luận nhiều cách để giúp các bang đối phó làn sóng tị nạn dự kiến sẽ lên tới 800.000 người trong năm nay.

Bà Merkel cũng thừa nhận rằng các bang của Đức đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, do vậy, các bang này cần có thêm sự viện trợ, đồng thời, cần có sự phân phối công bằng gánh nặng người di cư giữa các bang, các quốc gia và cộng đồng.

Chính phủ Đức trước đó cam kết sẽ hỗ trợ các bang của nước này 3 tỷ Euro vào năm sau để giúp đỡ những người di cư.

Cũng trong ngày 24/9, phát biểu trước Quốc hội Đức, bà Merkel cho rằng Liên minh châu Âu cần có sự hỗ trợ từ Mỹ, Nga và các nước Trung Đông nhằm giải quyết triệt để nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước