Đức thành lập lực lượng cảnh sát chống khủng bố

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/12/2015 10:45 GMT+7

Ảnh minh họa.(Nguồn: spiegel.de)

VTV.vn - Ngày 16/12 Đức đã thành lập một lực lượng cảnh sát mới chuyên về chống khủng bố, trong bối cảnh những mối đe dọa an ninh với nước này vẫn ở mức cao.

Lực lượng này có tên gọi tắt là BFE, bao gồm 250 sĩ quan cảnh sát hoạt động tại 5 địa điểm trên khắp nước Đức. Lực lượng này sẽ hoạt động liên tục trong năm với nhiệm vụ hỗ trợ các lực lượng an ninh khác trong các chiến dịch chống khủng bố.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere, Đức đang phải đối phó với mối đe dọa khủng bố cả ở thời điểm hiện tại và tương lai, do đó, lực lượng BFE sẽ giúp nước này đối phó với những vụ tấn công khủng bố như tại Paris, Pháp hồi tháng 11 vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước