Hàng nghìn người di cư đổ về các cửa ngõ châu Âu

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/08/2015 17:00 GMT+7

Người di cư tại nhà ga tàu hỏa ở thị trấn Gevgelija, Macedonia ngày 22/8. Ảnh: AFP/TTXVN

VTV.vn - Bất chấp các biện pháp ngăn chặn và trấn áp, dòng người di cư từ Syria, Afghanistan, Eritrea và Nigeria đổ vào các cửa ngõ châu Âu không ngừng gia tăng.

Châu Âu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng người tị nạn tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ II. Chỉ trong hai ngày cuối tuần, lực lượng phòng vệ biển Italia đã cứu được 4.700 người bất chấp nguy hiểm vượt biển Địa Trung Hải tới lục địa già với hy vọng đổi đời.

Tại khu vực biên giới Hy Lạp - Macedonia, gần 2.000 người di cư tìm cách vượt qua cửa khẩu này, một phần trong hành trình đến các nước Tây Âu.

Cuối tháng 7/2015, biên giới các nước châu Âu đã chứng kiến hơn 100.000 người nhập cư đổ về, đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp số người nhập cư vào châu lục này ở mức cao kỷ lục.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước