Hội chợ thương mại quốc tế tại Cuba thu hút gần 1.000 doanh nghiệp nước ngoài

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 05/11/2015 11:02 GMT+7

Hội chợ thương mại quốc tế tại Cuba đã thu hút gần 1.000 doanh nghiệp. (Ảnh: en.granma.cu)

VTV.vn - Gần 1.000 doanh nghiệp đến từ hơn 70 quốc gia trên thế giới đã tham dự hội chợ thương mại quốc tế La Habana lần thứ 33 tại Cuba.

Trong số các doanh nghiệp tham dự hội chợ, có nhiều nhà đầu tư đến từ Mỹ và châu Âu.

Diễn ra từ ngày 2-7/11, hội chợ thương mại quốc tế La Habana lần này đã thu hút được sự có mặt của các công ty châu Âu từ các nước Đức, Pháp, Anh, Bỉ và sự tham gia lần đầu tiên của các doanh nghiệp Mỹ.

Việc Cuba và Mỹ chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao thời gian qua đã tạo tiền đề để các doanh nghiệp phương Tây tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại thị trường đầy tiềm năng này. Đối với nước chủ nhà Cuba, hội chợ là cơ hội để nước này giới thiệu tiềm năng và kêu gọi nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ áp đặt chống Cuba từ hơn nửa thập kỷ qua đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế của quốc đảo Caribe này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước