Hội nghị tiến trình Bali về chống buôn người

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/03/2016 18:04 GMT+7

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop (phải) tham dự hội nghị

VTV.vn - Ngày 23/3 tại Bali, Indonesia, Hội nghị Bộ trưởng Tiến trình Bali 2016 đã được khai mạc.

Đây là lần thứ 6 hội nghị này được tổ chức, tập trung vào việc giải quyết vấn đề người di cư bất hợp pháp và vấn đề buôn người.

Hơn 250 đại biểu từ hơn 50 quốc gia và 6 tổ chức quốc tế đã tham dự hội nghị lần này. Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết vấn đề buôn người và di cư bất hợp pháp đang trở nên phức tạp do cuộc khủng hoảng di cư tại châu Âu. Trong khi đó, Ngoại trưởng Australia Bishop cho biết những kẻ buôn người đã thu một khoản lợi nhuận bất chính khoảng 150 tỉ USD mỗi năm, do đó các nước cần phải nỗ lực hợp tác hơn nữa để ngăn chặn hoạt động tội phạm này.

Dự kiến, tại Hội nghị, các đại biểu sẽ đưa ra một dự thảo về cơ chế phản ứng khẩn cấp đối với tình trạng buôn người tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước