Iraq đẩy mạnh truy quét IS tại tỉnh Salahudin

Quỳnh Anh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 02/03/2015 14:51 GMT+7

Phiến quân IS (Ảnh: AP)

(VTV.vn) - Ngày 1/3, liên minh giữa quân đội Chính phủ và lực lượng dân quân Iraq đã phát động cuộc tấn công vào Salahudin - nơi được coi là thành trì của IS ở phía Bắc Baghdad.

Hơn 27.000 binh sĩ đã tấn công vào Tikrit - thủ phủ của Salahudin từ ba hướng nhằm giải phóng những thị trấn của người Sunni đang bị IS chiếm giữ. Cuộc chiến kéo dài suốt từ đêm thứ Bảy và tiếp tục vào ngày Chủ nhật, với nhiều phương tiện như súng, đạn pháo, xe tăng và tên lửa.

Thủ tướng Iraq al-Abadi, đồng thời là Tổng tư lệnh Quân đội Iraq cũng đã tới Samara, một thị trấn quan trọng của Salahudin để trực tiếp chỉ đạo các hoạt động.

Tình hình an ninh tại Iraq ngày càng trở nên căng thẳng kể từ giữa năm ngoái khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng giành quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ của nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước