Iraq: IS trả tự do hơn 200 người Yazidi

Minh Chi (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 09/04/2015 10:54 GMT+7

Những người phụ nữ Yazidi nghẹn ngào khi được trở về nhà sau một thời gian bị IS giam giữ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã trao trả tự do cho hơn 200 người dân tộc thiểu số Yazidi ở Iraq.

Quan chức an ninh người Kurd tại Iraq cho biết, các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 8/4 đã trao trả tự do cho hơn 200 người dân tộc thiểu số Yazidi. Những người này bị IS bắt giữ sau khi chúng chiếm ngôi làng của họ ở Tây Bắc Iraq vào mùa hè năm ngoái.

Hầu hết trong số 216 người Yazidi được trả có 40 trẻ em, còn lại là những người già yếu hay suy kiệt sức khỏe. Một số con tin cho biết, họ đã bị IS giam giữ tại thành trì của chúng, tuy nhiên họ đã được di chuyển đến một thị trấn khác trước khi được trả tự do. Ngày 17/1, IS cũng trả tự do cho hơn 200 người dân tộc thiểu số Yazidi sau khi giam giữ họ ở thành phố Mosul.

Theo LHQ, phiến quân IS có thể bị kết tội diệt chủng nhằm vào các dân tộc thiểu số.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước