IS tấn công bằng vũ khí hóa học tại Iraq

Anh Quân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 13/03/2016 20:19 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Giới chức Iraq vừa xác nhận, 2 vụ tấn công mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành mới đây gần thành phố Kirkuk là các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.

Địa điểm xảy ra hai vụ tấn công này là thị trấn Taza, cách thủ đô Baghdad 220km về phía Bắc. Nguồn tin Reuters cho biết, hàng chục người bị thương trong các vụ tấn công này.

Hiện phụ nữ và trẻ em trong thị trấn Taza đang rất sợ hãi và kêu gọi chính phủ cứu giúp. Giới chức địa phương cho rằng IS có thể đã sử dụng chất mù tạt trong vụ tấn công này. Theo một y tá tại bệnh viện Taza, những người bị thương đều bị bỏng, mất nước và khó thở.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố IS sẽ phải trả giá cho vụ tấn công này.

Trong một chiến dịch được tiến hành hồi tháng 2 vừa qua tại miền Bắc Iraq, các lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã bắt giữ kẻ cầm đầu nhóm phát triển vũ khí hóa học của IS. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng IS dường như không đủ khả năng để tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí hóa học.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước