Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội Phần Lan

Phần Lan (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 20/04/2015 10:55 GMT+7

Quá trình kiểm phiếu cuộc bầu cử Quốc hội Phần Lan. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 19/4, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy đảng Trung tâm đối lập của Phần Lan đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội tại nước này.

Theo kết quả kiểm 99% số phiếu được thông báo trên Đài truyền hình nhà nước Phần Lan, đảng Trung tâm giành được tỷ lệ ủng hộ 21,2%, trong khi Liên minh dân tộc của Thủ tướng đương nhiệm Alexander Stubb giành được 18,2%.

Kết quả cũng cho thấy cử tri Phần Lan có xu hướng phản đối một Thủ tướng thân châu Âu và thân Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đài phát thanh và truyền hình nhà nước Phần Lan dự báo đảng Trung tâm sẽ kiểm soát 46 trên tổng số 200 ghế tại Quốc hội Phần Lan.

Nếu đây là kết quả cuối cùng, thủ lĩnh đảng Trung tâm Juha Sipila sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Phần Lan. Ông Sipila là một triệu phú trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chỉ mới bước chân vào chính trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước