Khai mạc hội nghị Hồi giáo toàn cầu về chống khủng bố

Lê Quý (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 23/02/2015 13:23 GMT+7

Cách thức để đối phó với mối đe dọa từ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là chủ đề được bàn tới nhiều tại hội nghị. (Ảnh: AP)

(VTV.vn) - Hội nghị Hồi giáo toàn cầu về chống khủng bố đã được khai mạc hôm 22/2 tại Saudi Arabia.

Hội nghị Hồi giáo toàn cầu về chống khủng bố đã được khai mạc vào ngày 22/2 tại thánh địa Mecca của Saudi Arabia với sự tham dự của hơn 700 chuyên gia và học giả về Hồi giáo cũng như chống khủng bố.

Với chủ đề “Hồi giáo và chiến dịch chống khủng bố”, trong 4 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu tham dự sẽ thảo luận về nguyên nhân dẫn tới sự trỗi dậy của các phong trào phiến quân Hồi giáo cực đoan thời gian gần đây, tiêu biểu là Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cũng như những cách thức để đối phó với mối đe dọa từ các phong trào này.

Với tư cách là chủ nhà của Hội nghị, Hoàng tử Khalid al Faisal của Saudi Arabia khẳng định, hội nghị lần này là dịp để các nước Hồi giáo có thể thành lập một cơ chế chung nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố, đồng thời bảo vệ hình ảnh của đạo Hồi trong con mắt cộng đồng quốc tế.

Hội nghị này dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 25/2.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước