Lần đầu tiên phụ nữ Saudi Arabia có quyền bầu cử

Xuân Hảo (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 24/08/2015 09:26 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Phụ nữ tại Saudi Arabia sẽ lần đầu tiên được quyền tham gia bỏ phiếu và ứng cử trong các cuộc bầu cử địa phương.

Saudi Arabia vừa chính thức thông báo: Phụ nữ tại quốc gia này sẽ lần đầu tiên được quyền tham gia bỏ phiếu và ứng cử trong các cuộc bầu cử địa phương, dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới.

Đây được cho là bước tiến quan trọng nhất về quyền phụ nữ tại Saudi Arabia - vốn là một quốc gia Hồi giáo bảo thủ bậc nhất trên thế giới. Dự kiến 242 điểm bỏ phiếu sẽ được bố trí dành riêng cho phụ nữ, đảm bảo quyền riêng tư cho họ theo luật Hồi giáo. Các cử tri nam sẽ có 893 điểm bỏ phiếu.

Theo trang web Chính phủ Saudi Arabia, thời gian đăng ký cử tri bắt đầu từ ngày 22/8 và đăng ký ứng cử bắt đầu từ 30/8. Tuy nhiên, trước mắt phụ nữ sẽ chỉ được tham gia vào các cuộc bầu cử cấp địa phương. Năm 2011, cố Quốc Vương Saudi Arabia Abdullah đã ra quyết định cho phép phụ nữ được quyền tham gia chính trị nhưng 4 năm sau, quyết định của ông mới được thực hiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước