Mỹ bác bỏ thông tin đạt thỏa thuận vùng cấm bay với Thổ Nhĩ Kỳ

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 12/08/2015 13:56 GMT+7

Các máy bay và xe quân sự tại căn cứ Incirlik. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Mỹ vừa lên tiếng bác bỏ việc nước này đạt được thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ về thiết lập vùng cấm bay trên bầu trời phía Bắc Syria.

Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra tại cuộc họp báo ngày 11/8 sau khi kênh truyền hình CNN phiên bản tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, dẫn nguồn tin từ một nhà ngoại giao cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hai nước đã thống nhất về việc lập một vùng cấm bay tại miền Bắc Syria trong chiến dịch chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong khi đó, trả lời đài BBC của Anh, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Davutoglu cho biết, nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy lập một vùng cấm bay tại miền Bắc Syria để bảo vệ người dân chạy trốn khỏi cuộc chiến tại Syria và lực lượng IS. Tuy nhiên, ông Davutoglu không đề cập tới việc sẽ cử quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tới bảo vệ khu vực này.

Ankara đang thực hiện chiến dịch kép nhằm vào các chiến binh IS ở Syria và các tay súng PKK tại miền Bắc Iraq sau khi xảy ra hàng loạt cuộc tấn công trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước