Mỹ ủng hộ Ethiopia chống khủng bố

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/07/2015 06:30 GMT+7

Thủ tướng Elthiopia Hailemariam Desalegn (trái) tiếp đón Tổng thống Mỹ Barack Obama ở sân bay. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết ủng hộ Ethiopia trong cuộc chiến chống các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan.

Tuyên bố này được ông Obama đưa ra trong chuyến thăm của ông tới quốc gia Đông Phi Ethiopia.

Phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Desalegn, ông Obama đã đánh giá cao vai trò của Ethiopia trong việc làm suy yếu Al-Shabaab, lực lượng có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Ethiopia cũng như các quốc gia khác trong Liên minh châu Phi (AU) trong cuộc chiến chống các nhóm phiến quân Hồi giáo.

Ethiopia là điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Phi lần này của Tổng thống Mỹ. Dự kiến trong ngày hôm nay (28/7), ông Obama sẽ có bài phát biểu tại trụ sở Liên minh châu Phi tại Thủ đô Addis Ababa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước