Mỹ và Iran nối lại đàm phán hạt nhân song phương

Ngọc Anh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 21/02/2015 06:45 GMT+7

(VTV.vn) - Ngày 20/2, Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi kéo dài của Tehran tại Geneve, Thụy Sĩ.

Cuộc đàm phán cấp Thứ trưởng diễn ra trong hai ngày sẽ tập trung đến các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Trong đó Washington muốn tìm kiếm một thỏa thuận khung nhằm đảm bảo Tehran không theo đuổi tham vọng chế tạo bom hạt nhân, đổi lại lệnh cấm vận quốc tế đối với quốc gia Hồi giáo này sẽ được nới lỏng. Cuộc đàm phán sẽ làm cơ sở cho cuộc đàm phán cấp Bộ trưởng Ngoại giao giữa hai bên trong vòng 2 ngày tới.

Cuộc đàm phán song phương giữa Iran và Mỹ diễn ra trong bối cảnh Iran cũng đang có những cuộc đàm phán với nhóm P5+1 gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức nhằm kết thúc một thập kỷ bế tắc về chương trình hạt nhân. Tehran luôn phủ nhận bất cứ tham vọng nào về vũ khí hạt nhân và đang tìm cách chấm dứt các lệnh trừng phạt quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước