Nepal ngừng tìm kiếm các nạn nhân trong vụ động đất

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ ba, ngày 05/05/2015 20:09 GMT+7

VTV.vn - Không còn hy vọng tìm thấy các nạn nhân sống sót, Chính phủ Nepal đã quyết định ngừng hoạt động tìm kiếm.

Phát biểu trong một cuộc họp tại thủ đô Kathmandu với đại sứ của hơn 20 quốc gia, Ngoại trưởng Nepal Bahdur Pandey cho biết, Chính phủ nước này quyết định chấm dứt công tác tìm kiếm các nạn nhân trong động đất vừa qua và 34 đội cứu hộ nước ngoài đã được yêu cầu trở về nước.

Hiện tình hình tại Nepal đang dần trở lại bình thường khi hàng cứu trợ đã được đưa tới những khu vực hẻo lánh chịu thiệt hại nặng nề nhất do động đất. Chính phủ Nepal cũng đã quyết định thành lập Quỹ Phục hồi và tái thiết với mục tiêu quyên góp 2 tỷ USD. 200 triệu USD hiện đã được chuyển vào quỹ.

Liên Hợp Quốc ước tính hậu quả trận động đất đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của 8 triệu người dân Nepal. Thiệt hại về kinh tế ước tính lên tới gần chục tỷ USD, trong đó ngành du lịch, ngành trụ cột của quốc gia nghèo nhất Nam Á này bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước