New Zealand – Hàn Quốc ký thỏa thuận thương mại tự do

Quỳnh Anh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 23/03/2015 15:14 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (phải) và Thủ tướng New Zealand John Key (trái) trong một cuộc gặp. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Hôm nay (23/3), New Zealand và Hàn Quốc đã chính thức ký kết Hiệp định thương mại tự do FTA tại Seoul, Hàn Quốc.

Lễ ký kết có sự góp mặt của Thủ tướng New Zealand John Key và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Theo Bộ Thương mại, công nghiệp và năng lượng, hai bên đã quyết định ký kết một thỏa thuận thương mại tự do tại Hội nghị thượng đỉnh G20 vào năm ngoái tại Australia sau các cuộc đàm phán từ năm 2009. Thủ tướng New Zealand John Key cho biết, Hiệp định thương mại tự do này sẽ tiết kiệm được khoảng 65 tỷ USD tiền thuế trong năm đầu tiên.

Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của New Zealand, trong khi New Zealand là đối tác thương mại lớn thứ 44 của Hàn Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước