Nga kêu gọi hợp tác với Mỹ để chống khủng bố

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 31/10/2015 16:46 GMT+7

VTV.vn - Ngày 30/10, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga và Mỹ có thể hợp tác hiệu quả hơn trong chống khủng bố, trong đó có các nhóm khủng bố tại Syria.

Phát biểu bên lề Hội nghị quốc tế về vấn đề Syria ở thủ đô Vienna (Áo), ông Lavrov cho biết, Nga và Mỹ đều không muốn một cuộc chiến ủy nhiệm tại Syria. Cùng với đó, trước thông tin Mỹ sẽ triển khai lực lượng đặc nhiệm tới Syria trong vai trò cố vấn trên thực địa, ông Lavrov cho rằng, tình hình hiện nay khiến cho việc hợp tác về quân sự giữa Nga và Mỹ trở nên cấp thiết hơn, dù quyết định của Nhà Trắng không được thông qua với chính quyền Syria.

Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh, Nga và Mỹ đều có kẻ thù chung là khủng bố; hai bên cần nỗ lực hết sức để những kẻ khủng bố không thể giành quyền lực tại Syria hay tại bất kỳ quốc gia nào khác.

Khai mạc hội nghị quốc tế về vấn đề Syria Khai mạc hội nghị quốc tế về vấn đề Syria

VTV.vn - Ngày 29/10, tại Vienna (Áo), các quan chức ngoại giao của Mỹ, Nga, Iran, châu Âu và một số nước ở Trung Đông đã tham dự Hội nghị quốc tế về cuộc khủng hoảng tại Syria.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước