Nguy cơ nhiễm khuẩn trong bệnh viện

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 28/10/2015 18:22 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo thống kê, mỗi ngày tại Mỹ, cứ 25 bệnh nhân thì có 1 người bị nhiễm khuẩn trong thời gian nhập viện.

Bệnh viện vốn là nơi yêu cầu điều kiện vô trùng, sạch sẽ, tuy vậy, các loại vi khuẩn vẫn có thể xâm nhập vào môi trường được cho là khử trùng cao như phòng mổ và biến nơi đây trở thành là một nguồn lây nhiễm bệnh. Không chỉ tại bệnh viện York ở Pennsylvania, tình trạng nhiễm khuẩn do điều kiện chăm sóc y tế không đảm bảo đã xảy ra ở rất nhiều quốc gia.

Theo thống kê, mỗi ngày tại Mỹ, cứ 25 bệnh nhân thì có 1 người bị nhiễm khuẩn trong thời gian nhập viện. Trong khi đó, tại các quốc gia châu Âu, tỷ lệ trung bình bệnh nhân bị nhiễm khuẩn trong bệnh viện là 7,1%. Còn tại các quốc gia thu nhập trung bình và thấp, tỷ lệ này lần lượt là 5,7% và 19,1%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước