Nhà Trắng yêu cầu Quốc hội Mỹ không áp đặt thêm lệnh trừng phạt Iran

Xuân Hảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 03/03/2015 16:37 GMT+7

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Susan Rice. (Ảnh: Thedailybeast.com)

(VTV.vn) - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice hôm 2/3 tuyên bố, Quốc hội Mỹ không nên áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Iran.

Theo bà Rice, các biện pháp trừng phạt mới vào thời điểm này sẽ phá vỡ đàm phán hạt nhân với Iran, gây chia rẽ trong cộng đồng quốc tế và nước Mỹ bị đổ lỗi là tác nhân khiến các bên không đạt được thỏa thuận cuối cùng với Tehran.

Lời cảnh báo trên được bà Susan Rice đưa ra trong phiên họp Ủy ban các vấn đề chung Mỹ - Israel của Quốc hội Mỹ, 1 ngày trước khi Thủ tướng Irael Benjamin Netanyahu có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ. Dự kiến, trong bài phát biểu, ông Netanyahu sẽ tập trung nói về những hậu quả mà thỏa thuận có thể gây ra đối với an ninh của Israel cũng như khu vực Trung Đông và toàn thế giới.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ trích lập trường của Thủ tướng Israel và thừa nhận giữa hai bên đang có bất đồng lớn liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước