Pháp hỗ trợ giới trẻ tìm việc làm

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 12/04/2016 05:30 GMT+7

Thủ tướng Pháp Manuel Valls. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 11/4 đã công bố một loạt biện pháp mới nhằm hỗ trợ giới trẻ tìm được việc làm.

Những biện pháp trên ước tính có chi phí lên đến 500 triệu Euro/năm, bao gồm một loạt sáng kiến nhằm khuyến khích giới chủ doanh nghiệp thuê những người lao động trẻ tuổi theo hợp đồng toàn thời gian thay vì bán thời gian.

Một đề xuất khác là các sinh viên mới tốt nghiệp sẽ được gia hạn các trợ cấp học tập thêm 4 tháng nhằm giúp họ vượt qua khó khăn cho đến khi tìm được việc làm. Chính phủ Pháp tin tưởng sẽ có khoảng hơn 120.000 sinh viên có thể hưởng lợi từ biện pháp này.

Trước đó, hôm 9/4 vừa qua, khoảng 120.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình phản đối việc sửa đổi Luật Lao động tại nhiều thành phố trên toàn nước Pháp. Việc sửa đổi luật trên bị chỉ trích vì có những điều chỉnh có lợi cho giới chủ, khi cho phép doanh nghiệp dễ dàng sa thải nhân công hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước