Pháp sẽ triển khai lực lượng đồn trú ở Burkina Faso

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 16/03/2016 12:52 GMT+7

Các binh sĩ Pháp. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Carzeneuve hôm 15/3 cho biết nước này sẽ triển khai một lực lượng bán vũ trang đồn trú tại thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso.

Động thái này nhằm phản ứng nhanh chóng trong trường hợp xảy ra một vụ tấn công tiếp theo của các phiến quân Hồi giáo ở Tây Phi.

Tuyên bố trên được ông Carzeneuve đưa ra trong chuyến thăm tới Bờ BIển Ngà, nơi 18 người, trong đó có 4 công dân Pháp đã thiệt mạng hôm 13/3 vừa qua trong vụ tấn công nhằm vào một khu nghỉ dưỡng trên bờ biển.

Sau vụ tấn công trên, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố Paris sẽ tiếp tục và tăng cường hợp tác với các đối tác của mình trong cuộc chiến chống khủng bố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước