Quân đội Iraq không kích IS gần thủ đô Baghdad

Xuân Hảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 01/06/2015 10:34 GMT+7

VTV.vn - Quân đội Iraq đã thực hiện các cuộc không kích vào các cơ sở của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Anbar và Salahuddin.

Bộ Quốc phòng Iraq cho biết quân đội nước này hôm 31/5 đã thực hiện các cuộc không kích vào các cơ sở của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Anbar và Salahuddin, ở phía Tây và phía Bắc thủ đô Baghdad.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Iraq cho biết, các cuộc không kích đã phá hủy các cơ sở chỉ huy, trang thiết bị quân sự và tiêu diệt nhiều chiến binh của IS. Trong 2 ngày qua, các cơ sở của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq cũng phải hứng chịu các đợt không kích do liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu thực hiện. Đó là các cơ sở nằm gần các thành phố lớn của quốc gia này. Mục tiêu phá hủy bao gồm: các đơn vị tác chiến, các vị trí chiến đấu, các tòa nhà và phương tiện quân sự của IS.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước