Quân đội Iraq tấn công IS tại tỉnh Anbar

Xuân Hảo (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 07/03/2015 17:50 GMT+7

(VTV.vn) - Bộ Quốc phòng Iraq cho biết, quân đội nước này đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh Anbar.

Theo Chỉ huy Bộ Tư lệnh chiến dịch Bagdad, cuộc tấn công nhằm giải phóng các khu vực phía Đông quận Al-Garma, tỉnh Anbar. Đây là khu vực IS thường dùng làm bàn đạp để nã súng cối và tên lửa vào các khu dân thường tại thành phố Bagdad.

Cuộc tấn công do các sư đoàn bộ binh 6, 11, 17 tiến hành, cùng với lực lượng phản ứng nhanh. Ngoài ra còn có sự yểm trợ của cảnh sát và các chiến binh Hồi giáo dòng Shite. Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Iraq, bom mìn cài dọc đường và các tay súng bắn tỉa đã cản trở bước tiến của quân đội nước này.

Hiện tại, các vị trí chiến lược tại tỉnh Anbar như: sân bay Ain Al-Asad, đập Haditha và các thị trấn xung quanh đang bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bao vây. Tỉnh Anbar là một khu vực hoang mạc rộng lớn ở phía Tây Iraq, có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thủ đô Bagdad.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước