Quốc tế hoan nghênh việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/01/2016 16:40 GMT+7

Cao ủy EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini (trái) và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif trong buổi lễ công bố thỏa thuận Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA) chính thức được thực thi, tại Vienna, Áo ngày 16/1. Ảnh: THX/ TTXVN

VTV.vn - Dư luận quốc tế đã có những phản ứng tích cực khi Thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và nhóm P5+1 đi vào hiệu lực và lệnh cấm vận với Iran được dỡ bỏ.

Người đứng đầu Cơ quan Nguyên tử Quốc tế (IAEA) - ông Yukiya Amano - đã đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện trọng đại này.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hoan nghênh các bên đã thực thi nghiêm túc Thỏa thuận hạt nhân đạt được; đồng thời, bày tỏ hy vọng sự thành công của thỏa thuận này sẽ là tiền đề góp phần duy trì sự ổn định, an ninh trong khu vực và tăng cường hợp tác quốc tế.

Từ London, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond nhấn mạnh động thái mới nói trên là thành quả của nhiều năm đàm phán với tinh thần đối thoại bền bỉ giữa Iran và nhóm P5+1. Việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Tehran được hy vọng sẽ giúp các doanh nghiệp Anh mở rộng hoạt động vào quốc gia Hồi giáo này.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước