SGSV – Hầm chứa hạt giống cho ngày tận thế

Lê Quý (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 21/10/2015 19:20 GMT+7

VTV.vn - Căn hầm chứa hạt giống Svalbard ở Na Uy là nơi lưu trữ mầm sống cho nhân loại theo kịch bản ngày tận thế.

Được thành lập vào năm 2008 chỉ sau một năm xây dựng, một trong những mục đích sâu xa của hầm SGSV là đảm bảo an ninh lương thực cho thế giới cũng như nguồn cung thực phẩm toàn cầu nếu kịch bản ngày tận thế xảy ra. Một trong những nguyên nhân khiến bán đảo Svalbard (Na Uy) được chọn là nơi đặt hầm chứa SGSV vì Svalbard có điều kiện lý tưởng để bảo quản các loại hạt giống lưu trữ.

Với việc lưu trữ tổng cộng 860.000 mẫu hạt giống từ các ngân hàng gen trên toàn cầu, trong thời gian tới, hầm SGSV dự kiến sẽ tiếp nhận thêm các loại hạt giống khác. Qua đó, các nhà khoa học có thể phát triển các loại hạt giống phù hợp với thời tiết khắc nghiệt, nhất là khi tình trạng biến đổi khí hậu trở nên ngày càng trầm trọng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước