Thủ tướng Anh kêu gọi chống lại tư tưởng cực đoan

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 02/01/2016 06:49 GMT+7

Thủ tướng Anh David Cameron (Ảnh: breitbart.com)

VTV.vn - Ngày 1/1, Thủ tướng Anh David Cameron đã cam kết chống lại những hình thức tuyên truyền tư tưởng thù hận của các phần tử cực đoan tại nước này.

Đây là một trong những nội dung chính trong thông điệp năm mới của Thủ tướng Anh David Cameron. Ông khẳng định, nước Anh sẽ không khuất phục trước các đối tượng muốn biến người dân Anh trở thành những kẻ cực đoan để chống lại đất nước của chính họ.

Nhà lãnh đạo Anh tuyên bố, quốc gia này không chỉ chống lại khủng bố và bạo lực mà sẽ truy lùng cả những đối tượng đang tạo điều kiện cho tư tưởng cực đoan phát triển. Ông Cameron coi đây là một trong những thử thách lớn nhất mà nước Anh từng phải đối mặt và là một bài kiểm tra đối với sự dũng cảm của nước Anh.

Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng bố, tháng 11/2015, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố sẽ tăng chi tiêu quân sự chống khủng bố lên 3 tỷ USD trong vòng 5 năm tới. Đồng thời, nước Anh sẽ tuyển thêm 1.900 nhân viên vào lực lượng tình báo nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước