Thủ tướng Anh muốn mở rộng không kích IS sang Syria

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/11/2015 15:17 GMT+7

Thủ tướng Anh muốn tiến hành không kích IS ở Syria. (Ảnh: Express.co.uk)

VTV.vn - Ngày 17/11, Thủ tướng Anh cho biết, ông sẽ đệ trình lên Quốc hội Anh 1 bản chiến lược toàn diện chống IS, trong đó có việc triển khai các chiến dịch không kích tại Syria.

Theo Thủ tướng Anh David Cameron, ông muốn mở rộng chiến dịch không kích của Anh nhằm vào các mục tiêu IS tại Iraq sang Syria. Tuy nhiên, ông Cameron lo ngại, kế hoạch này sẽ thất bại khi trình lên Quốc hội, tương tự như kế hoạch không kích quân đội Chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad hồi năm 2013.

Ông Cameron cũng cho biết, các đồng minh của Anh đã đề nghị Pháp tham gia chiến dịch chống khủng bố tại Syria. Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng không kích sang Syria của ông Cameron đang bị Công đảng đối lập tại Anh phản đối.

Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố tăng cường chiến dịch không kích IS Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố tăng cường chiến dịch không kích IS

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 13/11 tuyên bố chiến dịch không kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào các tay súng IS sẽ được tăng cường trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước